Nga phóng một loạt 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

ANTĐ - Sáng sớm nay (25-12), Nga đã phóng thành công 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo định trước bằng tên lửa đẩy Rokot.

Tên lửa đẩy Rokot mang 3 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

Theo phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga, đại tá Dmitry Zenin, tên lửa đẩy Rokot của Nga mang theo bộ tăng tốc Briz KM cùng 3 vệ tinh quân sự đã được phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga lúc 4h31 giờ Moscow (tức 7h31 giờ Việt Nam).

Cũng theo ông Zenin, chưa đầy 2 giờ sau khi phóng, vào lúc 6h16 giờ Moscow, 3 vệ tinh thuộc lớp Kosmos, mang tên Kosmos-2488, Kosmos-2489 và Kosmos-2490, đã lên đến quỹ đạo đã định.

Tuy nhiên, đại tá Dmitry Zenin không cho biết rõ vai trò của những vệ tinh quân sự này là để thực hiện những nhiệm vụ gì.

Đây là vụ phóng tên lửa đẩy Rokot thứ 4 từ trung tâm vũ trụ Plesetsk trong năm nay. Rokot là một hệ thống được cải tiến dựa trên tên lửa đạn đạo RS-18 của Nga.

Tên lửa được thiết kế để đưa các vệ tinh và tàu vũ trụ nặng dưới hai tấn lên quỹ đạo cận trái đất.