Nga phát triển phiên bản nâng cấp tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borei

ANTD.VN - Ngày 23-12, Phó tư lệnh hải quân Nga Viktor Bursuk tuyên bố, lực lượng này đã quyết định tạm dừng việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thuộc Dự án 955A để tập trung hiện đại hóa dự án này.

Cùng ngày, nhà máy đóng tàu Sevmash đã bắt đầu khởi đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thuộc Dự án 955A thứ 8, mang tên Knyaz Pozharsky và đây sẽ là chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc Dự án 955.

“Chiếc thứ 8 cũng là chiếc cuối cùng. Loạt tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, Dự án 955A sẽ tạm dừng để hải quân sẽ phối hợp với Cục thiết kế Rubin tập trung hiện đại hóa lớp tàu ngầm này”, Phó Đô đốc Bursuk khẳng định.

Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky của hải quân Nga

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong thành phần hải quân của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược Nga.

Đến năm 2020, hải quân Nga có kế hoạch đưa vào vận hành 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đến nay, 3 chiếc tàu ngầm lớp Borei là Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đã được biên chế hoạt động.

Tàu ngầm lớp Borei dài 170m, rộng 13,5m, lượng giãn nước 24.000 tấn. Tàu có thuỷ thủ đoàn 102 người, có thể lặn xuống độ sâu tối đa 480m và di chuyển với tốc độ 29 hải lý/giờ.