Nga phát triển lốp chống đạn cho xe bọc thép

ANTD.VN - Một phát minh mới của các nhà khoa học Nga được cho là sẽ khiến bánh xe của các phương tiện quân sự gần như không thể bị xuyên thủng bởi các mảnh vỡ của bom hay đạn súng tiểu liên.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc việc trang bị cho các xe quân sự của mình loại lốp chống đạn NU402 mới, được phát triển bởi Trung tâm kĩ thuật và khoa học Kama.

“NU402 sẽ được trang bị cho các xe bọc thép Tiger gắn hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-E. Việc thử nghiệm khả năng chống bom đạn của loại lốp này bên trong nhà máy đã hoàn thành. Quân đội Nga sẽ được tự thử nghiệm sản phẩm này”, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Lốp xe kiểu mới của Nga có lõi thép, đủ sức giúp chiếc xe thoát thân khỏi khu vực nguy hiểm

Trung tâm nghiên cứu Kama đã trình làng NU402 ở triển lãm quân sự Army 2016 diễn ra vào hồi đầu tháng 9. Chất liệu làm nên lốp NU402 có cấu trúc phức tạp hơn nhiều so với những loại lốp tiêu chuẩn hiện nay, nên nó đủ sức chịu được mìn chứa 400g thuốc nổ TNT, đạn súng máy và mảnh vỡ đạn cối. Phần lõi bên trong của lốp được làm bằng thép, điều cho phép xe chiến đấu có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm với tốc độ 50 km/giờ ngay cả khi toàn bộ phần chất liệu bên ngoài bị đốt cháy.