Nga phát triển hệ thống phóng tên lửa đạn đạo mới

ANTĐ - Công ty Sản xuất thiết bị thống nhất (UIMC), một nhánh của tập đoàn Rostec (Nga), cho biết, họ đang tìm cách thay thế các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo cũ bằng các hệ thống mới hiện đại hơn vào năm 2017.

“Công ty Sản xuất thiết bị thống nhất đang phát triển một hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng đưa cả các tàu vũ trụ tiếp tế lên quỹ đạo ngoài trái đất. Hệ thống phóng này đã trải qua quá trình thử nghiệm và dự kiến công việc sẽ hoàn thành vào năm 2017”, thông cáo từ UIMC cho hay.

Nga sẽ thay thế các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo cố định Ngoài UIMC, các công việc phát triển đang được tiến hành đồng thời bởi Liên hiệp Nghiên cứu công nghiệp Impuls dưới hợp đồng với công ty không gian vũ trụ Kosmotras.

“Chương trình này đã được bắt đầu từ nhiều năm trước. Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên được sử dụng để khai hoả tên lửa hạng nặng RS-20 (hay còn gọi là Satan bởi NATO), đã đi vào hoạt động từ những năm 1970. Nó đã quá lỗi thời và giờ phải được thay thế. Chúng tôi đang nghiên cứu một hệ thống tích hợp mới, có khả năng phóng không chỉ các tên lửa RS-20B, mà cả các tên lửa đời cũ đã không còn được sử dụng nhiều”, giám đốc của UIMC, ông Sergey Skokov cho hay.

Các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo cũng đã được Nga tận dụng cho việc đưa các tàu mang hàng tiếp tế lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong nhiều năm qua.