Nga phản ứng ra sao trước thông tin Mỹ điều thêm quân tới châu Âu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga phản ứng trước thông tin Mỹ điều thêm quân tới châu Âu sau khi 1 quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 11-2-2022 cho biết 3.000 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai tới Ba Lan để trấn an đồng minh NATO trong lúc căng thẳng Ukraine leo thang.
Nga phản ứng trước thông tin Mỹ điều thêm quân tới châu Âu

Nga phản ứng trước thông tin Mỹ điều thêm quân tới châu Âu

“Cơn cuồng loạn của Nhà Trắng đang thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Họ muốn chiến tranh, bằng bất kỳ giá nào”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Theo bà Zakharova, “các hành động khiêu khích, thông tin sai lệch và đe dọa” là biện pháp ưa thích của Mỹ và đồng minh nhằm giải quyết các vấn đề nội bộ.

Nga phản ứng trước thông tin Mỹ điều thêm quân tới châu Âu sau khi 1 quan chức Mỹ nói rằng, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm 3.000 binh sĩ tới Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng xung quanh Ukraine gia tăng. Theo quan chức này, các binh sĩ mới điều động sẽ tham gia cùng với 1.700 lính Mỹ đã có mặt ở Ba Lan, vào đầu tuần tới.

Trong những tháng gần đây, các nước phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine. Bất chấp việc Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận, Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu.

Mỹ đang bố trí khoảng 70.000 binh sĩ đóng quân thường trực tại châu Âu, khoảng một nửa trong số này được triển khai tại các căn cứ ở Đức. Mới đây, Mỹ đã điều tàu chiến và máy bay ném bom B-1B tham gia “diễn tập ngoài kế hoạch” của NATO tại Biển Đen, với 2 thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine.