Nga phản đối các hành động khiêu khích của quân đội Ukraine

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các hành động khiêu khích của Ukraine hiển nhiên đã vi phạm các quy tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.

Ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ một cuộc tấn công vào trạm kiểm soát gần biên giới Nga-Ukraine của quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine tham gia vào cuộc tấn công, ngày 28-6


Bộ cho biết, ngày 28-6, lực lượng an ninh của Ukraine đã tấn công vào trạm kiểm soát Gukovo trong khu vực Rosto. Ba quả đạn pháo đã được bắn vào lãnh thổ Nga, một trong số đó đã rơi vào trạm kiểm soát khiến các tòa nhà hư hỏng nghiêm trọng. Điều đặc biệt đáng lo sợ là rất nhiều người tị nạn Ukraine đang ở khu vực này. May mắn rằng không ai trong số họ bị thương. Bộ cũng nói rằng: "Quân đội Ukraine đang tự mình nã súng vào dân mình".

Quân đội Ukraine cũng đổ bộ vào các khu định cư gần đó trên lãnh thổ Liên bang Nga. Nga bày tỏ bức xúc và phản đối mạnh mẽ đối với hành động khiêu khích này. Đây là hành động hiển nhiên vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong pháp luật quốc tế.

Bộ cũng cho biết vụ tấn công là một trong hàng loạt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Ukraina, Pyotr Poroshenko công bố. Nga cũng yêu cầu Kiev trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong cuộc tấn công này.