Nga phá huỷ hệ thống tên lửa S-300 sản xuất cho Syria

ANTĐ - Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga, được sản xuất để xuất khẩu sang Syria, sẽ bị tháo dỡ và phá huỷ, giám đốc cơ quan Hợp tác Kĩ thuật quân sự Nga, Konstantin Biryulin cho biết.

“Hệ thống phóng tên lửa S-300 được sản xuất riêng cho Syria sẽ bị phá huỷ. Quyết định này được đưa ra dựa theo ý kiến của các cấp lãnh đạo”, ông Konstantin Biryulin cho hay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Khi được hỏi về việc, liệu các bộ phận trên S-300 đã được sản xuất có thể chuyển cho những khách hàng khác hay không, ông Biryulin cho biết điều này rất khó có thể xảy ra do mỗi hệ thống tên lửa được chế tạo theo một yêu cầu cụ thể, có cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật và phần mềm khác nhau nên rất khó để điều chỉnh theo hợp đồng của khách hàng khác.

Syria được cho là đã kí hợp đồng mua 4 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 với trị giá khoảng 1 tỷ USD Nga vào năm 2011. Việc chuyển giao được lên kế hoạch ban đầu vào mùa xuân năm 2013, tuy nhiên bị hoãn lại nhiều lần do Nga e ngại việc bán S-300 cho Syria sẽ phá vỡ thế cân bằng sức mạnh trong khu vực. Ngoài ra, việc Nga bán S-300 cho Syria cũng đã bị rất nhiều các nước phương Tây chỉ trích vào năm ngoái.

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Hệ thống này gần như vô dụng trong cuộc nội chiến ở Syria vì lực lượng đối lập ở Syria không có không quân, tuy nhiên nó có thể được sử dụng để chống lại các máy bay NATO đã được triển khai ở biên giới Thổ Nhĩ Kì, giáp Syria.