Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen

ANTD.VN - Nga nói Mỹ "đang đùa với lửa" sau động thái triển khai một số tàu chiến tới Biển Đen của Washington. Giới phân tích cho rằng, hành động này sẽ làm tăng thêm nguy cơ xung đột.

Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ "đang đùa với lửa" sau khi Washington triển khai tàu chỉ huy và khu trục hạm mang theo tên lửa hành trình tới Biển Đen.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
"Các tàu chiến Mỹ đang làm gì ở Biển Đen, cách căn cứ hàng nghìn km? Mọi lời giải thích rằng đây là hoạt động tự do hàng hải đều không có nghĩa lý. Họ đang đùa với lửa và đây chỉ là một phương cách nữa nhằm thử thách quyết tâm của chúng tôi", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phóng viên.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington điều tàu chỉ huy USS Mount Whitney, soái hạm của Hạm đội 6 hải quân Mỹ, và khu trục hạm USS Porter đến Biển Đen.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Ông Ryabkov cảnh báo những hoạt động của chiến hạm Mỹ và các thành viên khác của NATO trong khu vực có thể làm tăng nguy cơ va chạm với hải quân Nga.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Hạm đội Biển Đen hải quân Nga hôm 8/11 thông báo tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen đã tham gia diễn tập bảo vệ căn cứ hải quân khỏi đòn đánh bằng tên lửa phóng từ máy bay của đối phương giả định.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Đây được coi là động thái "dằn mặt" của Nga, trong bối cảnh hai chiến hạm Mỹ đang hiện diện tại khu vực.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng phòng thủ Nga luôn theo dõi động thái của chiến hạm Mỹ tại Biển Đen bằng "ống nhòm hoặc kính ngắm của hệ thống vũ khí".
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
"Một tàu chiến Mỹ đã tiến vào Biển Đen. Chúng ta có thể nhìn thấy nó qua ống nhòm hoặc kính ngắm của các hệ thống phòng thủ", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp của ngành công nghiệp quốc phòng ở Sochi.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Ông Putin nhấn mạnh Nga cần cải thiện những hệ thống phòng thủ không gian nhằm đối phó với nỗ lực phát triển vũ khí tiến công hiện đại, có tốc độ cao từ đối thủ.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
"Điều này cũng bắt nguồn từ tình hình chính trị chung, cụ thể là số chuyến bay của NATO áp sát Nga ngày càng tăng, cũng như sự hiện diện của tàu chiến mang tên lửa dẫn đường tại Biển Đen và Baltic", ông Putin nói thêm.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cảnh báo nước này sẵn sàng hành động nếu tàu chiến Mỹ tiến vào vùng biển chủ quyền và gây hấn ở Biển Đen.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
"Những biện pháp ứng phó chỉ được sử dụng nếu phía Mỹ vượt lằn ranh đỏ và khiêu khích hạm đội Nga hay xâm phạm chủ quyền trên biển. Chúng tôi từng nhiều lần thể hiện quyết tâm về vấn đề này và sẽ làm như vậy", ông nói.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Mỹ định kỳ điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Moscow nhiều lần phản đối Washington tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, cho rằng hành động này có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen
Nga nói Mỹ 'đang đùa với lửa' ở Biển Đen