Nga nổi giận vì "Pravyi sector" xả súng vào người biểu tình sau lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Tổ chức cực đoan Ukraine Pravyi sector vừa thực hiện một vụ tấn công vào một trạm kiểm soát của người biểu tình ở thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk làm 5 người chết, ngay sau khi Kiev ra lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh đã làm Moscow nổi giận.

5 người đã bị thiệt mạng khi các tay súng “lạ mặt” tấn công một trạm kiểm soát của người biểu tình chống chính phủ ở thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk. 3 trong số 5 trường hợp tử vong là những người biểu tình, 2 nạn nhân còn lại sau đó được xác định là thành viên phong trào "Khu vực cánh hữu" (Pravyi Sector).

Lực lượng dân quân cho biết, 4 ô tô đã chạy qua khu vực trạm kiểm soát do những người biểu tình chốt giữ. Những kẻ tấn công trong các xe đó bắt đầu nổ súng và trạm kiểm soát. Liền sau đó, các dân quân tự vệ lập tức tới và bắn trả lại, giết chết 2 tên làm bọn chúng phải bỏ chạy.

Cùng với đó, lực lượng dân quân đã bắt giữ hai chiếc ô tô của nhóm tấn công. Lục soát xe của các kẻ bị bắn hạ, họ tìm thấy biểu tượng của phong trào Pravyi Sector và số lượng lớn vũ khí được sử dụng trong quân đội Ukraine cũng như chất nổ dẻo, lựu đạn khói, thiết bị quan sát đêm và các bức không ảnh chụp chi tiết thành phố Slavyansk.

Chỉ huy lực lượng dân quân khu vực Vyacheslav Ponomaryev cho biết: “Nhóm Pravyi Sector đang trà trộn trong thành phố và có thể đang lên kế hoạch cho cuộc đột kích tiếp theo ở tháp truyền hình, nơi người biểu tình chiếm giữ vài ngày trước. Những vòng tròn đánh dấu tháp truyền hình trên bản đồ thu giữ trong 2 chiếc xe bị bắt đã thể hiện điều này”.

Nga nổi giận vì "Pravyi sector" xả súng vào người biểu tình sau lệnh ngừng bắn ảnh 1

2 chiếc xe của nhóm Pravyi sector tại hiện trường vụ tấn công


Trước đó, chính quyền lâm thời Kiev đã loan báo tạm ngừng chiến dịch chống lại người biểu tình trong thời gian nghỉ lễ Phục sinh. Tuy nhiên, vụ đột kích này cho thấy cam kết trên của giới lãnh đạo Ukraine chẳng có giá trị gì, khi họ không thể kiểm soát hoặc cố tình thả lỏng để những phần tử cực đoan tấn công những người biểu tình.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-4 đã bày tỏ phẫn nộ trước vụ nổ súng đẫm máu vừa xảy ra. Bộ này cho rằng hành động này vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, đồng thời hối thúc Kiev nghiêm túc thực thi đầy đủ nghĩa vụ nhằm giảm leo thang căng thẳng tình hình ở Đông Nam Ukraine.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga nêu rõ: "Phía Nga phẫn nộ trước hành động khiêu kích của các tay súng cực đoan Ukraine. Vụ tấn công này cho thấy chính quyền Ukraine đã không kiểm soát các phần tử vũ trang cực đoan”.

Bộ ngoại giao Nga cũng chỉ rõ thủ phạm sát hại các thường dân Ukraine vô tội là những phần tử tấn công thuộc nhóm "Khu vực cánh hữu" (Pravyi sector) - một tổ chức theo đường lối dân tộc cực hữu từng đóng vai trò nổi bật trong các sự kiện trên Quảng trường Độc Lập và lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua.