Nga – Nhật sẽ "hòa bình" sau ngày 22-6?

ANTĐ - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida vừa thông báo rằng, Nga và Nhật sẽ tổ chức đàm phán hiệp ước hòa bình tại Tokyo vào ngày 22-6 tới đây.

Nga và Nhật sẽ sớm tìm được tiếng nói chung đối với quần đảo tranh chấp hiện nay?

Dự kiến, cuộc đàm phán nói trên sẽ được tổ chức ở cấp độ thứ trưởng ngoại giao.

Kể từ sau Thế chiến II, Nga và Nhật Bản chưa bao giờ ký kết hiệp ước hòa bình với nhau, do sự bất đồng quan điểm về chủ quyền liên quan tới 4 hòn đảo, mà phía Nga gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Các đảo tranh chấp nằm ở biển Okhotsk, do các lực lượng Xô Viết tuyên bố chủ quyền vào giai đoạn kết thúc Thế chiến II.

Hồi tháng 5 vừa qua, cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov đều thông báo về các kế hoạch tổ chức một vòng đàm phán hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản.

Tới giờ, Tokyo đã chính thức thông báo lịch “chốt” vào ngày 22-6.