Nga ngừng cung cấp khí đốt nếu Ukraine không trả nợ

ANTĐ - Tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga cho biết, họ có thể cắt giảm các lô hàng khí đốt tự nhiên cho Ukraine vào ngày 3-6, trừ khi Ukraine trả tiền trước cho nguồn cung cấp.

Chủ tịch của Gazprom Alexei Miller cho biết, nguyên nhân của động thái này là vì số nợ tồn đọng của Ukraine. Nếu thanh toán đúng thời hạn "Ukraine sẽ không nhận được một mét khối khí đốt nào trong tháng sáu", hãng tin Nga Interfax cho biết.

Theo đó, trích dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Dmitry Medvedev trên truyền hình Nga cho biết, họ không còn có thể là một “vú nuôi” cho Ukraine.

Ông Miller cho biết, Ukraine phải trả tiền trước cho đợt giao hàng tháng sáu vì các khoản nợ cũ đã lên tới 3,51 tỷ USD. Ý kiến này của ông đã được phát biểu tại cuộc họp với Thủ tướng Medvedev.

Ông nói rằng, Kiev có thể dựa vào gói cứu trợ IMF và đặt ra câu hỏi tại sao Ukraine từ chối làm điều này cho đến bây giờ. "Theo thông tin của chúng tôi, Ukraine đã nhận được tiền từ đợt cứu trợ đầu tiên của IMF", ông nói.

Nga ngừng cung cấp khí đốt nếu Ukraine không trả nợ ảnh 1
Ukraine phát hành trái phiếu 2,16 tỷ USD để giải quyết các khoản nợ khí đốt


Ukraine đã từ chối chi trả nghĩa vụ của mình nhằm phản đối quyết định của Moscow khi tăng gần gấp đôi giá nhập khẩu khí đốt của Kiev. Bộ trưởng Tài chính của Ukraine, Oleksandr Shlapak trước đó đã cho biết vào thứ hai (12/5) rằng đất nước này đã sẵn sàng thanh toán các khoản nợ ngay sau khi Nga giảm giá.

Bên cạnh đó, ông cho biết Ukraina đã chuẩn bị phát hành trái phiếu trị giá 2,16 tỷ USD để giải quyết nợ khí đốt của mình. "Nếu Nga mở rộng thời hạn giá cũ là 268 USD/1.000 m3 cho đến cuối năm, chúng tôi sẽ ngay lập tức chi trả các khoản nợ", hãng tin UNIAN dẫn lời ông Shlapak cho biết.

Phí khí đốt của Gazprom tại Ukraine hiện đang là 485,5USD/1.000m3, đây là giá thành cao nhất cho bất kỳ khách hàng châu Âu của Nga. Gần 15% nhu cầu tiêu thụ khí ở châu Âu được chuyển từ Nga qua Ukraine.