Nga nâng cấp Tu-95 để mang được tên lửa hạt nhân Kh-102

ANTĐ - Nhà máy sản xuất máy bay Aviakor của Nga vừa chính thức bàn giao cho không quân nước này chiếc máy bay ném bom Tu-95MSM hiện đại hoá đầu tiên. 

“Gói nâng cấp tăng cường khả năng chiến đấu của máy bay và cải thiện điều kiện hoạt động cho phi hành đoàn”, giám đốc của nhà máy Aviakov, ông Alexei Gusev cho hay.

Tu-95 của Nga được mong chờ sẽ có thể tiếp tục phục vụ đến năm 2025 

Quá trình nâng cấp chiếc Tu-95 đầu tiên được thực hiện trong vòng 3 tháng, chiếc thứ 2 cũng đang được làm mới bởi nhà máy Aviakov và sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào cuối năm 2015. Vào tháng 12 tới, chiếc thứ 3 sẽ được đưa đến nhà máy để bắt đầu hiện đại hoá.

Máy bay ném bom Tu-95 mới được trang bị các thiết bị radar hiện đại, cũng như hệ thống định vị GLONASS. Nó có thể mang được 8 tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 và cả các tên lửa có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân Kh-102 bên ngoài cánh máy bay.

Kh-101 có tầm bắn 5.500km và có thể bay ở quỹ đạo cực kì phức tạp ở độ cao chỉ cách mặt đất khoảng 30m. Kh-101 cũng tàng hình trước radar và có mức độ sai số là 5m. Nó có thể được dẫn đường bằng hệ thống định vị GLONASS hoặc quán tính, trong khi đầu đạn có trọng lượng lên tới 400 kg.

Máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-95 (Bear) đã được đưa vào biên chế của không quân Liên-xô (sau này là Nga) từ năm 1956. Vào năm 2010, một đội máy bay Tu-95 đã hoàn thành quãng đường 30.000km trong vòng 43 giờ đồng hồ và tiếp nhiên liệu trên không 4 lần. Sau khi được nâng cấp, Tu-95 được mong chờ sẽ tiếp tục phục vụ trong không quân Nga đến năm 2025.