Nga nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ 19 tàu đổ bộ tấn công

ANTĐ - Giữa lúc tình hình quốc tế đang rối bời về cuộc khủng hoảng tại Crimea, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố sẽ nâng cấp hiện đại hóa gần 20 chiếc tàu đổ bộ của hải quân nước này.

Hãng thông tấn RIA vừa dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Nga sẽ cần phải được hiện đại hóa sâu rộng, do thời gian hoạt động của chúng đã vượt so với tuổi thọ thiết kế.

“Hải quân Nga hiện có 19 chiếc tàu đổ bộ loại này. Trung bình, chúng đã được biên chế hoạt động hơn 25 năm”, ông Shoigu cho biết trong cuộc họp trực tuyến với các tư lệnh quân đội.

Ông cho biết, Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận một chiếc tàu đổ bộ lớp Ivan Gren và 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp mang tên Vladivostok và Sevastopol trước khi kết thúc năm 2015.

“Tuy nhiên, những sự bổ sung này là chưa đủ, chúng tôi phải chú ý tới việc đại tu các tàu tấn công đổ bộ hiện có”, bộ trưởng quốc phòng Nga nói và cho biết thêm rằng, hàng năm Nga cần phải bảo dưỡng và sửa chữa ít nhất hai chiếc tàu đổ bộ.

Tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra giữa lúc cuộc tranh cãi quốc tế đang gia tăng về cuộc khủng hoảng tại Crimea, một khu vực tự trị thuộc Ukraine đã từ chối công nhận chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc mới tại Kiev đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi cuối tháng 2.

Trong tổng số 19 chiếc tàu tấn công đổ bộ đang hoạt động của Hải quân Nga, thì có tới 7 chiếc tàu đổ bộ cũ thuộc các lớp Alligator và Ropucha được cho là thuộc biên chế của Hạm đội biển Đen, với căn cứ chính đặt tại bán đảo Crimea.