Nga nâng cấp hệ thống rada cảnh báo sớm ở Crimea

ANTĐ - Lực lượng phòng không Nga sẽ bắt đầu hiện đại hoá và sử dụng lại hệ thống rada cảnh báo sớm ở cảng Sevastopol, Crimea.

Trạm cảnh báo Dnepr sẽ đi vào hoạt động đầy đủ và cung cấp dữ liệu cho quân đội Nga vào năm 2016, chỉ huy lực lượng phòng không, trung tướng Aleksandr Golovko cho biết vào hôm 4-10. Ông cho biết thêm rằng trạm rada này yêu cầu một dàn thiết bị máy tính hoàn toàn mới và nâng cấp một vài hệ thống kĩ thuật.

Hệ thống rada cảnh báo sớm này ở Sevastopol được xây dựng từ năm 1968 và sử dụng để theo dõi biển Đen cùng vùng nam và trung Âu, cũng như một phần của Trung Đông.

Sau khi Liên bang Xô-viết sụp đổ, trạm rada này thuộc về Ukraine, tuy nhiên vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho quân đội Nga dưới dạng cho thuê.

Vào năm 2009, Nga huỷ bỏ thoả thuận với Ukraine, vốn tiêu tốn 1,3 triệu USD mỗi năm, vì đã tự xây dựng được đài rada Voronezh ở vùng Armavir. 

Nga nâng cấp hệ thống rada cảnh báo sớm ở Crimea ảnh 1
Hệ thống rada cảnh báo sớm ở Crimea có thể phát hiện được tên lửa ở khoảng cách 3.000 km

Quân đội Nga cân nhắc việc sử dụng lại và nâng cấp trạm rada này từ hồi tháng 7. Chi phí hiện đại hoá được dự tính ít hơn việc xây dựng lại một trạm rada mới và nó cũng nằm ờ một địa thế đặc biệt, thuận lợi cho việc quan sát và điều hành không lưu.

Dnepr là phiên bản nâng cấp từ thế hệ rada cảnh báo đầu tiên của Liên bang Xô-viết. NATO vẫn thường gọi toàn bộ dòng rada này là Hen House. Nó có thể phát hiện được tên lửa ở khoảng cách tối đa 3.000 km. Thế hệ thứ 2 hệ thống rada cảnh báo sớm của Nga có tên gọi Daryal (NATO thường gọi với cái tên Pechora).

Rada Voronezh hiện tại là thế hệ thứ 3 với phạm vi dò tìm tối đa 4.200 km, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn cùng yêu cầu ít nhân sự vận hành hơn. Các trạm rada kiểu này có thể được triển khai chỉ trong vòng từ 12 đến 18 tháng, thay vì từ 5 đến 9 năm như thế hệ rada Dnepr, do có thiết kế lắp ráp.

Lực lượng phòng không Nga cũng sẽ xây dựng thêm 2 trạm rada khác vào cuối năm nay. Một hệ thống Voronezh sẽ được đặt ở phía tây, vùng Kaliningrad và một hệ thống tương tự được đặt ở vùng Irkutsk, phía tây nam Siberia.