Nga nâng cấp hệ thống phát hiện mục tiêu Okhotnik cho tiêm kích T-50

ANTĐ -Nhà sản xuất thiết bị tác chiến điện tử hàng đầu của Nga – KRET, đang nâng cấp hệ thống phát hiện mục tiêu và xử lý hình ảnh Okhotnik nhằm trang bị nó trên máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi T-50.

"Trong vài năm gần đây, hệ thống "Okhotnik" của KRET đã được biến đổi để trang bị trên  máy bay trực thăng Mi-28N, Mi-8, Ka-52 và các chiến đấu cơ của Sukhoi. Hiện nay, KRET đang tiếp tục nâng cấp thiết bị xử lý hình ảnh này để hỗ trợ cho hệ thống quang-điện tử của T-50", thông cáo của KRET cho biết.

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga

Okhotnik, bao gồm các cảm biến tầm nhiệt, các hệ thống điều khiển từ xa cùng thiết bị đo khoảng cách bằng laser, có nhiệm vụ tự động phát hiện và theo dõi mục tiêu, nhằm nâng cao đến 1,5-2 lần phạm vi phát hiện các đối tượng trong điều kiện tầm nhìn phức tạp.

T-50 là máy bay ghế ngồi đơn, có 2 động cơ và là chiếc chiến đấu cơ đầu tiên phục vụ trong không quân Nga có khả năng tàng hình hoàn toàn trước radar. Chiếc máy bay được thiết kế để chiếm ưu thế trên không cũng như tấn công các mục tiêu dưới mặt đất một cách linh hoạt.

Nga đã sản xuất 6 nguyên mẫu của T-50 để thử nghiệm. Loại tiêm kích nhiều khả năng sẽ thử nghiệm xong vào năm 2017 để gia nhập không quân và hải quân Nga vào năm 2018 nhằm thay thế cho các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-27.