Nga, Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở Baku

ANTD.VN -TASS ngày 15-2 dẫn nguồn tin cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chuyên gia quân sự hàng đầu của hai nước Nga, Mỹ sẽ có cuộc gặp mặt tại thủ đô Baku của Azerbaijan, để thảo luận về triển vọng hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia, cũng như biện pháp phòng ngừa những sự cố phát sinh từ các hoạt động quân sự.

Nga, Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở Baku ảnh 1

Nga hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

"Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerassimov, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt tại thủ đô Baku của Azerbaijan Baku vào ngày 16-2 trong một chương trình nghị sự. Họ sẽ thảo luận về tình hình hiện tại, triển vọng hợp tác quốc phòng giữa hai nước Nga-Mỹ, cũng như những biện pháp phòng ngừa các sự cố có thể phát sinh từ hoạt động quân sự của hai bên", cơ quan báo chí của Bộ quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo ngày 15-2.

Đồng thời, các bên tham gia đàm phán hy vọng sẽ trao đổi quan điểm về tình hình trong lĩnh vực an ninh ở những khu vực khủng hoảng trên thế giới.