Nga, Mỹ điều tra nguyên nhân vụ báo động giả trên trạm ISS

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến ngày 14-1, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, hiện Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ báo động giả trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) khiến các phi hành gia phải sơ tán trong tình huống khẩn cấp.

Tham gia cuộc họp trên có đại diện của các phi hành gia trạm ISS, đại diện Roscosmos, NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để cam kết chia sẻ những thông tin mới nhất có liên quan nhằm sớm tìm ra nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, ngày 13-1, trên trạm ISS đã xảy ra một vụ báo động do nghi ngờ rò rỉ ammoniac trong hệ thống điều hòa tại module của Mỹ. Tuy nhiên, NASA cho biết, hiện các thiết bị đo áp suất không phát hiện dấu hiệu rò rỉ trên, nhưng cam kết vẫn đang tiến hành phân tích dữ liệu để tìm ra nguyên nhân vụ báo động giả. Còn Roscosmos của Nga khẳng định, module của họ không bị ảnh hưởng và có thể đủ phòng và nhu yếu phẩm cho 6 thành viên phi hành đoàn trên trạm ISS, bao gồm 2 phi hành gia người Mỹ, 1 người Italia và 3 người Nga.