Nga - Mỹ đang triển khai đầu đạn hạt nhân ở đâu?

ANTĐ - Theo tạp chí National Interest, Mỹ và Nga đang có lần lượt 1.538 và 1.735 đầu đạn hạt nhân triển khai lên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và máy bay ném bom chiến lược.

Đối với Mỹ, theo thông tin từ bộ ngoại giao nước này, tính đến tháng 1-2016, quân đội Mỹ có tổng cộng 1.538 đầu đạn hạt nhân, trong đó 441 đầu đạn được gắn trên các tên lửa Minuteman III, chiếm 28,5%, các máy bay ném bom chiến lược như B-2 và B-52 mang theo 85 đầu đạn, chiếm 5,5%. Còn lại 1.012 đầu đạn, chiếm 66% đang được lắp trên 236 tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) Trident II.

Như vậy có thể thấy, lực lượng tàu ngầm SSBN chính là xướng sống của lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ.

Nga đang có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn so với Mỹ

National Interest cho biết, có rất nhiều thông tin khác nhau về số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga do nước này chưa hề đưa ra một thống kê chi tiết nào. Tuy nhiên, theo một tài liệu điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ, quân đội Nga đang sở hữu 1.735 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 900 đầu đạn được trang bị trên 299 tên lửa đạn đạo liên lục địa ở nhiều loại khác nhau như RS-24 Yars, Topol-M, chiếm 52%.

700 đầu đạn đang xuất hiện trên các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như R-29 Stingray, R-29RMU2.1 Liner, 29RMU2 và R-30 Bulava, chiếm khoảng 40%. Số đầu đạn còn lại triển khai lên các máy ném bom chiến lược như Tu-160, Tu-95MS.

National Interest cho biết, số liệu của Nga có sai số khoảng 5%, tuy nhiên, điều này đủ để chứng minh lực lượng hạt nhân của Nga đang tập trung phần lớn trên bộ, sau đó mới là các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN).