Nga, Mỹ đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria

ANTĐ - Ngày 26-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên của họ tại Berlin về một loạt các vấn đề khu vực và thế giới, với trọng tâm là cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria.

Ngoại trưởng Lavrov đã kêu gọi Mỹ thúc giục phe đối lập Syria tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria, và cho rằng người dân Syria phải tự giải quyết xung đột của họ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, "cuộc gặp thực sự nghiêm túc và tích cực" này đã kéo dài khoảng 1 giờ 45 phút, trong đó hai ngoại trưởng đã dành hơn một nửa thời gian để thảo luận về cuộc xung đột ở Syria.

Sau cuộc gặp, ông Lavrov đã nói với các phóng viên Nga rằng cuộc hội đàm của ông với ông Kerry diễn ra "khá tích cực", và cho biết thêm rằng "có cảm giác như là chính quyền thứ hai của Tổng thống Barack Obama sẽ nỗ lực đóng một vai trò xây dựng hơn khi thực thi chính sách đối ngoại dưới sự dẫn dắt của ông John Kerry".

Lối thoát nào cho nội chiến ở Syria?

Ông Lavrov cũng cho biết, hai bên đã tái khẳng định họ sẽ làm mọi việc có thể để tạo điều kiện khởi động cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, trong ngày khi phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, ông Kerry đã không nói rõ về những đề xuất nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria, cho đến sau một cuộc họp quốc tế với các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria ở Rome dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Ông Kerry, vừa nhậm chức vào ngày 1-2, đang thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới tới Anh, Đức, Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả-rập Xê-út, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất và Qatar.