Nga muốn NATO giải thích về sự gia tăng quân sự ở Đông Âu

ANTĐ - Nga đã yêu cầu NATO phải lí giải về hành động gia tăng quân sự ở Đông Âu, điều  trái ngược hẳn với thoả thuận hai bên đạt được trước đây.

“Chúng tôi không những cần một câu trả lời mà đó phải là một câu trả lời dựa theo thoả thuận chung mà 2 bên đã đạt được”, ngoại trưởng  Nga Sergei Lavrov nói với phóng viên sau cuộc gặp mặt với người đồng cấp của Kazakhstan, Yerlan Idrisov.

Nga và NATO đã chấp nhận thoả thuận rằng cả hai bên sẽ không có sự hiện diện quân sự ở gần biên giới các nước Đông Âu.

Mỹ đã điều 6 phi cơ chiến đấu F-15 đến giúp NATO tăng sự hiện diện quân sự ở Đông Âu

Đầu tuần này, Mỹ cũng đã điều 6 phi cơ F-15 đến đội tuần tra ở Baltic, hàng loạt máy bay F-16 đến Ba Lan cũng như gửi đi một tên lửa huỷ diệt đến căn cứ ở Biển Đen.

Moscow sẽ giám sát sự hiện diện tàu chiến của NATO ở Biển Đen để đảm bảo rằng sẽ không có điều gì trái thoả thuận tiếp tục xảy ra trên vùng biển này, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng khuyên Ukraine và phương Tây tránh thổi phồng vấn đề diễn tập quân sự của Nga ở phía nam vùng Rostov và không ai có thể ngăn cản quân đội Nga được hoạt động bên trong lãnh thổ của mình.

Ông Lavrov khẳng định quân đội Nga có quyền làm bất kì điều gì bên trong lãnh thổ của mình

Vào thứ 4 (2/4), ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có một điện đàm với ông Lavrov về vấn đề giải quyết khủng hoảng Ukraine, bao gồm qua việc cam kết trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đồng thời rút quân đội Nga trở về doanh trại.

Đầu tuần này, tướng lĩnh cấp cao của quân đồng minh ở châu Âu, Philip Breedlove, đã ước lượng rằng hiện có khoảng 40.000 lính Nga tập trung ở gần biên giới Ukraine.