Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cho phép phương tiện truyền thông nước ngoài đến sân bay của căn cứ quân sự Latakia để quan sát hoạt động của không quân nước này ở Syria.

Ngày 22-10, người đại diện của Bộ quốc phòng Nga cho biết, hoạt động quân sự của Nga ở Syria là do nhận được sự đề nghị của Tổng thống Assad nên quân đội nước này sẽ tạo cơ hội cho các nhà báo nước ngoài quan sát hoạt động của nhóm không quân Nga ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov nói trên kênh truyền hình "Nước Nga 24” rằng, nhóm máy bay chiến đấu và lực lượng hỗ trợ, bảo đảm mặt đất thuộc lực lượng hàng không-vũ trụ của nước này đang đóng quân ở sân bay Hmeymim, căn cứ Latakia.

Vị phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh, hoạt động của không quân nước này là công khai, không có gì phải giấu giếm. Các nhà báo nước ngoài có cơ hội đến và làm quen với cuộc sống hàng ngày của nhóm không quân Nga tại Cộng hòa Ả Rập Syria (Syrian Arab Republic).

Trước đó, Nga cũng đã mời phóng viên của các kênh truyền thông nước này như Ria, RT… đến thăm nơi sinh hoạt và chiến đấu của nhóm không quân này. Họ đã đưa những phóng sự rất sinh động về thực tế chiến đấu và điều kiện ăn ở, sinh hoạt của binh lính, chuyên gia quân sự Nga ở Syria.

Nhân viên kỹ thuật máy mặt đất lắp đặt bom đạn trên máy bay chiến đấu Nga ở sân bay Hmeymim

Được biết, Nga duy trì 1 nhóm không quân chiến đấu bao gồm khoảng trên dưới 50 máy bay chiến đấu ở Syria, bao gồm gần 30 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và 6 chiếc Su-34; 12 chiếc cường kích Su-25 và 4 chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM.

Ngoài ra, nước này còn duy trì 1 nhóm trực thăng vận tải, tấn công và trực thăng đa năng khoảng 20 chiếc, trong đó có ít nhất 7 chiếc trực thăng tấn công Mi-24. Ngoài ra còn có một số lượng không xác định trực thăng tấn công Mi-35 và trực thăng đa năng Mi-8.

Về lực lượng hỗ trợ, bảo đảm mặt đất, Nga đã mang sang Syria một lực lượng hùng hậu khoảng 2.000 người, bao gồm chuyên gia quân sự, nhân viên kỹ thuật máy bay, lực lượng bảo vệ căn cứ, nhân viên kỹ thuật trinh sát (chỉ huy UAV) và lực lượng bảo đảm hậu cần…

Ngoài vũ khí, đạn dược ra, tất cả các trang thiết bị phục vụ chiến đấu và sinh hoạt đều được chuyên chở từ Nga sang.

Moscow đã mang sang Syria đầy đủ các loại phương tiện phục vụ kỹ thuật máy bay như xe tiếp liệu, xe sửa chữa, xa đẩy bom... và phục vụ sinh hoạt như nhà tiền chế, xe nấu cơm, xe nướng bánh, hệ thống lọc nước…, tất cả đều được đưa sang bằng máy bay vận tải hạng nặng An-124 hay Il-76.

Cùng xem loạt ảnh về vũ khí và cuộc sống của binh lính Nga ở sân bay Hmeymim-Latakia:

Hệ thống radar cảnh giới của Nga ở sân bay Hmeymim

Máy bay cường kích Su-25 của Nga ở sân bay Hmeymim

Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây ảnh 5Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga ở sân bay Hmeymim
Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây ảnh 6

Máy bay ném bom Su-34 của Nga ở sân bay Hmeymim

Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây ảnh 7

Binh lính Nga lựa chọn khẩu phần ăn tự chọn ở nhà ăn dã chiến sân bay Hmeymim
Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây ảnh 8
Binh lính Nga cười nói vui vẻ trong nhà ăn dã chiến của Nga ở sân bay Hmeymim

Nga mở cửa căn cứ không quân ở Syria cho truyền thông phương Tây ảnh 9

Xe nướng bánh mì của Nga ở sân bay Hmeymim

Một xe cấp dưỡng dã chiến của Nga ở sân bay Hmeymim.