Nga lên kế hoạch tiếp nhận 24 tên lửa Yars và phóng 14 ICBM trong năm 2015

ANTĐ - Ngày 16-12, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev cho biết, theo kế hoạch mua sắm vũ khí năm 2015, lực lượng này sẽ tiếp nhận tổng số 24 hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars trong năm tới.

Phát biểu với phóng viên ngay trước thềm lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Lực lượng tên lửa chiến lược (SFM) Nga (ngày 17-12), Đại tướng Sergei Karakayev nói: “24 hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động và cố định Yars mới sẽ được triển khai trong lực lượng này, theo kế hoạch quân sự năm 2015”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ năm RS-24 Yars (SS-29) là một phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M vốn lần đầu được thử nghiệm thành công vào năm 2007.

Tên lửa đã được đưa vào biên chế vào tháng 7-2010. RS-24 có thể mang các đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập MIRV, được thiết kế để có thể cơ động cao nhằm tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, với tầm bắn lên đến 7.500 dặm (12.000km).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga 

Ông còn cho biết thêm rằng, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cũng có kế hoạch sẽ đặt một số đơn vị của lực lượng này trên khắp nước Nga vào trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu và sẽ trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo RS-24 Yars cho các đơn vị này trong năm 2015.

Trong khi đó, ông Karakayev còn cho biết thêm rằng, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến hành tổng cộng 14 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm 2015 để kiểm tra các mẫu vũ khí tương lai, cũng như kiểm soát khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tổ hợp tên lửa đã được biên chế hoạt động.

Còn từ nay đến hết năm 2014, nước này sẽ phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo nữa theo đúng kế hoạch. Trước đó, chỉ trong khoảng hơn một tháng, từ ngày 29-10 đến 29-11, Nga đã liên tiếp phóng thử thành công 4 quả tên lửa đạn đạo chiến lược. Trong đó, có 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava từ 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei là Alexander Nevsky và Yuri Dolgoruky tại biển Barents.

Ngoài ra, đầu tháng 11, nước này cũng đã phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa Sineva từ chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược Tula của Hạm đội Biển Bắc khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển Barents và một tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M từ một bệ phóng thuộc thuộc Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền tây bắc nước này.