Nga lên kế hoạch thử nghiệm quốc gia UAV cảm tử Lancet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nga vừa chấp thuận thông số kĩ thuật cho máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet và sẽ tiến hành thử nghiệm nó vào cuối năm 2021.

Được thiết kế bởi ZALA Aero, một công ty thuộc tập đoàn Kalashnikov, chiếc UAV này có tầm hoạt động 40km và khả năng tấn công chính xác cao.

UAV Lancet được công bố lần đầu tiên vào năm 2019, qua đó nhấn mạnh đến một vài ưu điểm hàng đầu của nó như khả năng tấn công nhanh vào mục tiêu, dễ lẩn trốn trước các hệ thống phòng không truyền thống do làm bằng những vật liệu tổng hợp và cuối cùng là giá thành rẻ hơn so với một tên lửa tấn công thông thường.

Lancet đã được thử nghiệm chiến đấu tại Syria

Lancet đã được thử nghiệm chiến đấu tại Syria

Lancet được sản xuất thành nhiều phiên bản và có khả năng bay ở vận tốc 80 – 110km/h. Nó có thể mang theo trọng tải 3kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 12kg.

Đuôi máy bay hình chữ X giúp nó hoạt động linh hoạt và ổn định hơn khi bay tìm kiếm mục tiêu. Ngoài công cụ tấn công chính xác, nó còn có thể lắp theo các thiết bị định vị, trinh sát và truyền thông.

Cuối năm 2020, Lancet đã thử nghiệm thành công trong điều kiện chiến đấu tại Syria, trong đó, giám đốc tập đoàn Rostec Sergei Chemezov đã khen ngợi nó chứng minh được hiệu quả cao.

Truyền thông Nga đã gọi chiếc UAV này là một “khẩu Kalashnikov bay” nhờ sự đơn giản, tính hữu dụng và độ tin cậy cao. Kinh nghiệm hoạt động Lancet tại Syria đã giúp cho những nhà thiết kế chiếc UAV này hoàn tất được nguyên mẫu cuối cùng và chuẩn bị cho phương án thử nghiệm quốc gia vào cuối năm 2021.