Nga lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran

ANTĐ - Ngày 7-2, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án việc Mỹ gần đây đã bổ sung các cá nhân và tổ chức có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vào "danh sách đen" của chính phủ nước này.

"Chúng tôi thấy hành động này là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố. Theo Bộ Ngoại giao Nga, động thái này đã vi phạm trực tiếp một thỏa thuận đạt được hồi tháng 11 tại Geneva giữa Iran và nhóm P5+1, trong đó có Mỹ.

Trước đó, hôm 6-2, Bộ Tài chính Mỹ công bố, họ đã bổ sung thêm nhiều đối tượng vào danh sách đen những cá nhân và các tổ chức bị cáo buộc đã hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran.

Từ lâu, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã tuyên bố chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình, nhưng các nước phương Tây lo ngại rằng chương trình này có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Việc bổ sung vào danh sách đen của Mỹ bao gồm các cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Gruzia, Afghanistan, Iran, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất và Liechtenstein.

Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và song phương kéo dài hàng thập kỷ của các nước phương Tây liên quan đến những cáo buộc về chương trình hạt nhân của họ.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Đức, Iran phải đình chỉ chương trình nghiên cứu hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt, đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, Iran và nhóm P5+1 vẫn chưa đạt được một thỏa thuận lâu dài liên quan đến chương trình này.