Nga lập kỷ lục 752 ca tử vong vì Covid-19 trong 1 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-7, Nga ghi nhận kỷ lục 752 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất từ đầu vụ dịch đến nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn khá nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực.
Nga hiện ghi nhận tổng số hơn 5,8 triệu ca mắc Covid-19

Nga hiện ghi nhận tổng số hơn 5,8 triệu ca mắc Covid-19

Theo thống kê, số ca nhiễm Covid-19 của Nga trong ngày 10-7 đã tăng 25.082 ca, lên tổng số 5.858.300 trường hợp. Trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 của Nga cho biết, tổng số người chết vì Covid-19 kể từ đầu vụ dịch đến nay đã tăng lên 142.253 người, chiếm 2,47% bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, gần 5.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Con số này chiếm 22% số giường tại các khoa hồi sức tích cực.

Cách đây 3 ngày, ông Alexander Gorelov, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan Liên bang về Giám sát bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng và Sức khỏe con người (Rospotrebnadzor) cho biết, tình hình dịch bệnh đều khá nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực của Liên bang Nga. Ông Gorelov giải thích rằng kết luận của ông dựa trên chỉ số lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bà Anna Popova - Giám đốc Rospotrebnadzor cho biết, hiện tại không cần thiết phải áp dụng biện pháp phong tỏa hoặc tăng cường các biện pháp chống dịch. Bà Popova nhấn mạnh rằng, chắc chắn sẽ không cần đến các biện pháp như vậy nếu tất cả mọi người đều được tiêm vaccine Covid-19.

Tính đến ngày 9-7, gần 40 triệu người ở Nga đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Sau các nhóm ưu tiên đầu tiên, Nga đang quan tâm tiêm chủng cho gần 30 triệu người ở tất cả các nhóm dân số còn lại.