Nga lắp đặt hệ thống định vị toàn cầu GLONASS tại Trung Quốc

ANTĐ -Do yêu cầu dịch vụ dẫn đường đòi hỏi độ chính xác ngày càng cao, nên Nga và Trung Quốc đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ triển khai hệ thống định vị toàn cầu GLONASS và các trạm Bắc Đẩu tại mỗi nước.

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ công ty “hệ thống vệ tinh thông tin” của Nga cho biết, công ty đã chuẩn bị xong trạm hệ thống giám sát và hiệu chỉnh phân sai SDCM (System of Differential Corection an Monitoring) để phục vụ cho hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GLONASS. Công việc lắp đặt sẽ tiến hành vào tháng 12 năm nay.  

Hệ thống định vị toàn cầu GLONASS

Tại triển lãm hàng không vũ trụ Chu Hải 2014, công ty “hệ thống vệ tinh thông tin” của Nga đã mang đến đây những thành tựu mà công ty nghiên cứu trong các lĩnh vực như: dẫn đường, hệ thống cảm biến giám sát trái đất, thông tin và an ninh.

Theo tổng giám đôc công ty “hệ thống vệ tinh thông tin” Nga nói, triển khai trạm SDCM trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ nâng cao tính năng định vị của khách hàng sử dụng tín hiệu GLONASS. Tuy nhiên, công nghệ này không thể thay thế các lĩnh vực như vận chuyển, nông nghiệp, nhân viên cứu hộ, duy trì trật tự và các hoạt động giám sát khác.

Do yêu cầu đòi hỏi dịch vụ dẫn đường chính xác ngày càng cao, do đó với đối tác Trung Quốc, hai nước đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ triển khai hệ thống định vị toàn cầu GLONASS của Nga ở Trung Quốc và các trạm Bắc Đẩu của Trung Quốc tại Nga.

Ông còn cho biết, đại diện công ty cùng với đối tác Trung Quốc đã đưa ra đánh giá khu vực có thể triển khai trạm SCDM là Urumqi và vùng phụ cận thành phố Trường Xuân.

Được biết, trong lãnh thổ Nga có 19 trạm hệ thống giám sát và hiệu chỉnh phân sai SDCM. Ngoài ra, Nga còn đặt 3 trạm đặt ở Nam Cực, 1 trạm ở Brazil. Theo kế hoạch, Nga sẽ triển khai 2 trạm ở Kazakhstan và 1 trạm ở Belarus.