Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3

ANTD.VN - UAV cảm tử Lancet-3 đã lần đầu tiên được Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine sau khi thử nghiệm tại mảnh đất Syria.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Quân đội Nga thông báo họ đã sử dụng UAV cảm tử Lancet-3 để tiến hành cuộc tấn công vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine, đánh dấu bước leo thang đáng kể.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Theo hãng tin Nga Anna News, máy bay không người lái Lancet-3 đã được sử dụng thành công trong một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mặt đất của Quân đội Ukraine ở tầm xa.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
“Loại đạn tuần kích KUB và Lancet của Nga đã được sử dụng thành công ở trên chiến trường Ukraine", đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Đáng chú ý là các máy bay không người lái như vậy không chỉ có thể được phóng từ mặt đất mà còn từ tàu chiến trên biển, khá hiệu quả khi tấn công các đối tượng hàng hải và mục tiêu nằm gần bờ biển, chẳng hạn như hệ thống tên lửa phòng thủ, công sự...
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Theo giới thiệu, UAV cảm tử Lancet-3 (hay còn gọi là đạn tuần kích) do Nga chế tạo có khả năng thực hiện những cuộc tập kích nhằm vào nhóm xe tăng và xe bọc thép của đối phương từ khoảng cách rất xa.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Quân đội Nga đã sử dụng phiên bản hiện đại hóa sâu của máy bay không người lái cảm tử do mình chế tạo với tên gọi Lancet-3 lần đầu tiên trên chiến trường Syria, nó có khả năng mang đầu đạn lớn hơn thế hệ cũ.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Phiên bản nâng cấp Lancet-3 đã được cập nhật khí động học, cải tiến chủ yếu tập trung vào bộ cánh hình chứ X đối xứng của nó và cấu tạo của cánh quạt đuôi để tăng đặc tính bay.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Điều đáng chú ý nữa nằm ở phân loại "đạn tuần kích" của chiếc Lancet-3, đây là một loại vũ khí có thể bay tuần tra trên khu vực đã định trong một thời gian khác dài khi đang ở chế độ tìm kiếm mục tiêu.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Một khi mục tiêu được phát hiện, chiếc máy bay không người lái cảm tử nói trên sẽ lập tức tấn công nó, khi hoạt động theo nguyên tắc của một tên lửa dẫn đường không đối đất, chấp nhận tự hủy bản thân.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Trong cuộc phỏng vấn với tờ PolitRussia, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov cho rằng đối với trường hợp của Lancet-3, mục tiêu chính của nó là xe tăng và xe bọc thép đối phương.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
“Lancet-3 - ngay cả về hình dáng bên ngoài cũng không khác biệt nhiều so với một loại đạn tốc độ thấp được thiết kế để bắn trúng mục tiêu. Khối lượng của nó là 12 kg, trong khi tải trọng chỉ là 3 kg".
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
"Sức mạnh đầu đạn trang bị cho UAV Lancet-3 chỉ tương đương một quả đạn pháo cỡ 57 mm, do vậy khu vực chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công của nó sẽ ở mức tối thiểu".
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
"Thật vậy, ngay cả trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, xe tăng đã có một khẩu pháo 76 mm, đạn của nó nặng 6,5 kg. Có nghĩa là Lancet-3 chỉ giải quyết một loại nhiệm vụ - tiêu diệt các vật thể bọc thép hoặc công trình phòng thủ với độ chính xác cao”, chuyên gia Sivkov giải thích.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Theo ông Sivkov, chúng ta đang nói về một loại đạn chống tăng đặc biệt, động cơ của nó là cánh quạt chứ không phải động cơ tên lửa. Thời gian hoạt động của chiếc máy bay không người lái cảm tử này là 40 phút, tốc độ tối đa 110 km/h.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Như chuyên gia Sivkov lưu ý, điều này cũng đặt ra những hạn chế đáng kể đối với việc sử dụng. Tuy nhiên cùng với đó, lợi thế chính của Lancet-3 được thể hiện - khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
“Lancet-3 có thể hoạt động bằng cách tương tác với trạm điều khiển hoặc tự vận hành hoàn toàn. Nhưng với tốc độ như vậy và bay ở độ cao thấp, nó rất dễ bị hỏa lực phòng không bắn hạ. Đúng vậy, ngay cả những vũ khí nhỏ bình thường cũng đủ để hạ gục chiếc UAV cảm tử nói trên".
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
"Nhưng loại đạn này có một ưu điểm chính - đó là tầm hoạt động lớn, khoảng 40 km. Để so sánh: lựu pháo Msta-S 152 mm có tầm bắn 24 km. Vì vậy không khó để đánh giá lợi ích của việc sử dụng Lancet-3".
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
"Tất nhiên đây là một vũ khí rẻ tiền, do đặc tính dễ bị tổn thương, nó không gây tiếc nuối nếu bị đối phương bắn hạ hoặc phải tự hủy vì không tìm thấy mục tiêu", chuyên gia Konstantin Sivkov kết luận.
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3
Nga lần đầu tấn công Quân đội Ukraine bằng UAV cảm tử Lancet-3