Nga kiên quyết không để quyền con người bị xâm phạm ở Ukraine

ANTĐ - Nga vẫn đang quan sát tình hình Ukraine và sẽ không đứng nhìn bạo lực nếu bạo lực tiếp tục diễn ra, người đại diện của thượng viện Nga, tức hội đồng Liên bang, bà Valentina Matvienko cho biết vào hôm 25/6.

“Tình hình ở đông nam Ukraine vẫn khá căng thẳng. Thực chất, Nga sẽ tiếp tục quan sát tình hình bằng mọi phương tiện, bao gồm cả việc thúc đẩy biện pháp hoà bình với sự tham gia của nhiều đối tác nước ngoài. Chúng tôi sẽ không đứng ngoài việc này”, bà Valentina Matvienko nói với các phóng viên.

Người đại diện của thượng viện Nga, tức hội đồng Liên Bang, bà Valentina Matvienko 

“Nếu quyền lợi của những người nói tiếng Nga bị xâm phạm hay có bất kì quyền con người nào bị lạm dụng, chúng tôi sẽ có nhiều biện pháp và hình thức để bảo vệ những người đồng bào của mình”, bà Matvienko cho biết và khẳng định rằng việc đề nghị huỷ bỏ lệnh can thiệp quân sự không có nghĩa là Nga sẽ cho qua những hành động vị phạm quyền con người.

Bà Matvienko cũng lặp lại những phát biểu bởi tổng thống Putin từ trước đó, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ luôn bảo vệ những người nói tiếng Nga và những người dân Ukraine cảm thấy gắn bó với văn hoá và ngôn ngữ Nga.

Theo bà Matvienko, không cần phải triển khai một đội quân gìn giữ hoà bình ở Ukraine hiện nay do đây là vấn đề khủng hoảng chính trị từ bên trong, Kiev và miền đông nên tìm một giải pháp hoà bình sau khi đối thoại. Bà cũng nhân định rằng vấn đề giải quyết khủng hoảng sẽ không thể thành công nếu thiếu Nga.

Trước đó, Hội đồng Liên bang Nga cũng đã đồng ý rút lại quyền sử dụng quân đội vào Ukraine sau lời đề nghị của ông Putin. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã hoan nghênh hành động này và cho đây là một bước đi thực tế đầu tiên tiến đến hoà giải ở miền đông Ukraine.