Nga kích hoạt siêu radar phòng không Container bao trùm châu Âu

ANTĐ - Nga đã bắt đầu đưa vào vận hành thử nghiệm một radar mới, được thiết kế để phát hiện các mục tiêu trên không cơ động cao, bao gồm cả tên lửa hành trình và máy bay không người lái, với tầm hoạt động lên tới 3.000km, có thể bao phủ gần hết châu Âu.

Loại radar thế hệ mới này, mang tên Container, đã được đưa vào thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm ở gần thành phố Kovylkino thuộc nước cộng hòa Mordovia của Nga hôm 2-12.

Phát biểu trong một cuộc họp của bộ quốc phòng hôm 9-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, radar mới này sẽ cho phép Nga mở rộng phạm vi giám sát và kiểm soát tốt tình hình “về phía tây.”

“Tôi ra lệnh cho Tư lệnh Lực lượng phòng thủ không gian, Thiếu tướng Alexander Golovko, và các bộ tư lệnh có liên quan khác để đảm bảo rằng loại radar mới này sẽ được biên chế hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2015,” ông Shoigu nói.

Hệ thống radar Container

Radar Container được triển khai này thuộc một phần của đơn vị kỹ thuật-radio độc lập số 590, bao gồm một sở chỉ huy, một anten phát và nhận tín hiệu và một đơn vị thông tin liên lạc và quản lý dữ liệu.

Nga có kế hoạch triển khai một mạng lưới radar Container để phát hiện sớm những mối đe dọa từ trên không đối với toàn bộ lãnh thổ và ngoài biên giới của họ. Tuy nhiên, thời gian triển khai cụ thể, số trạm radar, vị trí và những chi tiết khác không được tiết lộ.