- Mỹ triển khai hàng nghìn xe tăng đến châu Âu để răn đe Nga
- Một quan chức cấp cao NATO chết bí ẩn trong ôtô
- 4.000 lính Mỹ sẽ hiện diện thường trực "sát nách" Nga
Đối phó với NATO là một vấn đề đau đầu của Nga, nên nước này không muốn có thêm một "cơn đau đầu" khác mang tên Quân đội châu Âu
Vừa qua, Đại sứ Nga Alexander Grushko tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cho rằng, khả năng thành lập quân đội riêng của EU là điều không thể, bởi quá nhiều trở ngại và xung đột giữa các bên liên quan.
Theo Đại sứ Grushko, phương án khả thi nhất là các bên có thể lập ra Bộ Tham mưu chung, từ đó đảm trách những chiến dịch quân sự có sự tham gia của EU, thay vì lập ra một lực lượng quân đội riêng rẽ, song song với NATO.
Hiện nay, rất nhiều nước EU đang là thành viên của NATO và tuân thủ chặt chẽ các quy định mà tổ chức quân sự này đề ra.
Về phần mình, Nga luôn phản đối mọi ý tưởng thành lập lực lượng quân sự mới có khả năng đối trọng với mình. Hiện Moscow vẫn đang phải "đau đầu" đối phó với chiến lược bành trướng quân sự sát biên giới của NATO, do đó, nếu có thêm một "đội quân châu Âu" nữa, nước này sẽ phải toan tính thêm rất nhiều.