Nga không hạn chế thời gian Snowden ở sân bay

ANTĐ - Luật pháp Nga không hạn chế thời gian cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden ở lại tại khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo ở Thủ đô Matxcơva. 

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông cáo của Bộ Tư pháp Nga ngày 27-7 đã khẳng định như vậy và cho biết, Snowden có thể ở lại khu vực này bao lâu tùy thích, ngay cả khi hộ chiếu của anh này đã bị Chính phủ Mỹ hủy bỏ. Trước đó 1 ngày, ông Vladimir Volokh, lãnh đạo Cơ quan Di trú liên bang Nga nói rằng do các thủ tục pháp lý phức tạp nên Snowden có thể bị mắc kẹt tại khu vực quá cảnh trong 6 tháng nữa cho đến khi tình trạng pháp lý được xác định rõ ràng. 

Hôm 16-7, Đại sứ Mỹ tại Matxcơva Michael McFaul cho biết, Washington không yêu cầu Nga “dẫn độ” Snowden mà là “giao nộp” anh ta cho nhà chức trách Mỹ. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, khẳng định Nga sẽ không đáp ứng yêu cầu của Washington.