Nga không có kế hoạch tăng cường quân sự ở Bắc Cực

ANTĐ -Sputnik ngày 18-6 dẫn lời Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Yevgeny Lukyanov cho biết, nước này không có kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự ở Bắc Cực.

Nga không có kế hoạch tăng cường quân sự ở Bắc Cực ảnh 1

Nga không có kế hoạch tăng cường quân sự ở Bắc Cực

Khi được các phóng viên hỏi liệu Nga đang có kế hoạch gia tăng lực lượng quân sự ở Bắc Cực hay không? Ông Yevgeny trả lời: "Không, Moscow không có kế hoạch như vậy. Đã có rất nhiều 'ồn ào' cho rằng, Nga đang quân sự hóa ở Bắc Cực, nhưng các đồng nghiệp đáng kính của chúng tôi quên rằng, cơ sở hạ tầng tồn tại trong thời Xô Viết đã hoàn toàn bị hư hại. Nga không triển khai thêm bất cứ thứ gì, mà chỉ đang tái thiết cơ sở hạ tầng mà chúng tôi cần".

“Việc phục hồi cơ sở hạ tầng là rất cần thiết - không chỉ để bảo vệ biên giới Nga, mà còn để ngăn chặn thảm họa môi trường, cứu nạn trên biển, và các mục đích dân sự khác ở vùng biển Bắc Cực”, ông Lukyanov nhấn mạnh với hãng RIA Novosti bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế St Petersburg 2016 (SPIEF).

SPIEF lần thứ 20 với chủ đề "Trước ngưỡng một thực tế kinh tế mới" được tổ chức tại thành phố Saint-Peterburg (Nga) từ ngày 16 đến hết ngày 18-6.

Được biết, diễn đàn năm nay có sự tham gia của hơn 10.000 người, trong đó có khoảng 2.500 đại diện truyền thông, gần 40 chính trị gia, các chuyên gia kinh tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nga và khoảng 60 quốc gia trên thế giới. Trong số đó, nhiều người đến diễn đàn để ký hợp đồng mới và thỏa thuận làm ăn.