Nga khôi phục căn cứ thủy phi cơ “Kosa”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh khôi phục lại sân bay thủy phi cơ “Kosa” của Hạm đội Baltic.

Cơ quan xây dựng Spetstroy của Nga sẽ khôi phục một sân bay thủy phi cơ và các đường băng, chỗ đậu của máy bay, nhà để tàu thuyền và thiết bị cũng như nhiều cơ sở hạ tầng khác tại một căn cứ trên vùng biển Baltic.

Các chuyên gia đã bắt đầu các nhiệm vụ kỹ thuật để khôi phục sân bay thủy phi cơ “Kosa” của hạm đội Baltic. Hiện nay, họ đang tiến hành các cuộc khảo sát địa kỹ thuật và nghiên cứu các kết cấu thực địa và các cơ sở mà trước đây các phi công đã sử dụng.

Trong thời kỳ Liên Xô và hậu Xô Viết, căn cứ “Kosa” đã được sử dụng thành công như một căn cứ đóng quân của loại thủy phi cơ Be-12. Sau đó, máy bay chống ngầm đã bị đưa ra khỏi sân bay và toàn bộ khu căn cứ phức hợp đã bị phá hủy.

Hãng thông tấn ITAR-TASS chi biết, hiện nay, trước những diễn biến mới, phức tạp ở châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là cuộc chạy đua trên biển của các cường quốc hải quân mới nổi, Nga đang chú trọng phát triển các loại thủy phi cơ và các căn cứ của nó.

Nga khôi phục căn cứ thủy phi cơ “Kosa” ảnh 1

Thủy phi cơ Beriev Be-200 “Altair”

Bộ Quốc phòng Nga đang phát triển khả năng đổ bộ cho hải quân từ phương tiện mẹ là thủy phi cơ. Giữa năm 2013, họ đã ký hợp đồng mua 6 chiếc của Beriev Be-200 “Altair” trị giá 267 triệu USD. Trong đó có 2 chiếc đa nhiệm Be-200 Chs và 4 chiếc chuyên dụng tuần tra Be-200PS. Hiện nay, Nga còn đang sử dụng hơn 10 chiếc Be-12 Chayka phục vụ tìm kiếm và cứu hộ.

Hiện trong biên chế của hải quân Việt Nam cũng có một số thủy phi cơ cùng một dòng Be là thủy phi cơ săn ngầm Be-12 Chayka (nghĩa là Mòng biển).

Vào cuối năm 2012, hãng tin Nga Interfax-AVN đã đăng tải một thông tin đáng chú ý là các chuyên gia Nga đã xây dựng một bộ tài liệu kỹ thuật về một biến thể thủy phi cơ Be-200 chống tàu mặt nước cho Việt Nam, được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35UE Super Uran.