Nga khởi đóng tàu ngầm Kilo 636 thứ 4

ANTĐ - Vào ngày mai (20-2), nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg sẽ tổ chức lễ lát đáy chiếc tàu ngầm động cơ điện-diesel thứ 4 lớp Varshavyanka, thuộc dự án 636. 

Người phát ngôn của hải quân Nga cho biết, tàu ngầm Kilo (theo định danh của NATO) “Krasnodar” là chiếc thứ 4 trong loạt 6 tàu ngầm của dự án, theo kế hoạch phải được hoàn thành trong năm 2016 theo đơn đặt hàng của bộ quốc phòng cho hạm đội Biển Đen.

Tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Viktor Chirkov cho biết: “Các tàu ngầm thuộc dự án 636 sẽ tạo thành một lực lượng hùng hậu, cho phép hạm đội Biển Đen cùng các lực lượng tàu mặt nước và không quân chống ngầm giải quyết những bài toán phức tạp trong khu vực tác chiến của mình”.

Việc bàn giao số tàu ngầm này cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của hải quân Nga ở Địa Trung Hải, nơi Moscow gần đây đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm thường trực trên dưới 10 chiếc tàu nổi.

Tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên Novorossiisk trong lễ hạ thủy

Hải quân Nga hiện sử dụng 17 chiếc thuộc project 877 và đã đặt mua thêm 6 chiếc thuộc project 636. Theo kế hoạch, toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm này, được hải quân Mỹ mệnh danh là “những hố đen trong đại dương” do chúng gần như không thể bị phát hiện khi lặn, sẽ được bàn giao cho hạm đội Biển Đen của Nga trong vòng 2 năm tới.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lô này, mang tên Novorossiisk, đã bắt đầu các đợt chạy thử tại cầu cảng vào ngày 1-2 vừa qua. Chiếc tàu ngầm thứ hai mang tên Rostov-on-Don được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty từ tháng 11-2011 và sẽ được hạ thủy vào tháng 5 tới, còn chiếc thứ 3 mang tên Stary Oskol cũng đã được khởi đóng vào tháng 8-2012.

Theo hải quân Nga, tất cả 6 chiếc tàu ngầm này sẽ được triển khai tại căn cứ hải quân Novorossiisk vào năm 2016. Lớp tàu ngầm này chủ yếu được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm trong vùng biển tương đối nông.