Nga khởi đóng nốt hai tàu ngầm “hố đen đại dương” cho hạm đội Biển Đen

ANTĐ - Tờ China News ngày 4-11 đưa tin, hai chiếc tàu ngầm cuối cùng (chiếc số 5 và số 6), phiên bản cải tiến lớp 636.3/Kilo đóng mới cho Hạm đội Biển Đen đã chính thức được khởi công tại nhà máy đóng tàu “Admiralty” của Hải quân Nga hôm 30-10. Bốn chiếc cùng loại đóng mới trước đó đã được hạ thủy và tiến hành chạy thử.  

Hai chiếc tàu ngầm số 5 và số 6 này lần lượt mang tên tên "Novgorod" và "Kolpino". Đây là hai chiếc cuối cùng được đóng mới trong dự án trang bị 6 chiếc tàu ngầm kilo Type 636.3 cho hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Được biết, chiếc tàu đầu tiên mang tên “Novorossiysk” đã được khởi đóng vào tháng 8-2010 và chuyển giao cho Hạm đội Biển Đen hồi tháng 8-2014.

Chiếc thứ 2 “Rostov-on-Don” được khởi đóng tháng 11-2011 và chính thức hạ thủy hồi tháng 6-2014. Tàu ngầm “Stary Oskol” thứ ba khởi đóng tháng 8-2012 và chiếc thứ 4 mang tên “Krasnodar” khởi đóng tháng 2-2014.

 

Tàu ngầm động cơ điện - diesel lớp Kilo của Nga

Tàu ngầm động cơ điện - diesel lớp Kilo thuộc đề án 636.3 Varshavyanka, do Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin phát triển. Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh mẽ với ngư lôi và tên lửa cho phép tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước hiệu quả.

Những tàu ngầm lớp Kilo này có biệt danh là "hố đen đại dương" bởi khả năng ít gây tiếng ồn khi hoạt động.

 

Tàu ngầm lớp lớp Lada của Nga

Liên quan đến việc đóng mới tàu ngầm cho hải quân Nga, ngày 30-10, tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết, “hiện nay, nhà máy đóng tàu Admiralty đang chế tạo 6 tàu ngầm Type 636.3 cho Hạm đội Biển Đen. Căn cứ theo hợp đồng, dự kiến việc đóng mới tàu sẽ hoàn thành vào ngày 25-11 năm 2016”.

Ông này còn tiết lộ, “chúng tôi đang hy vọng sẽ nhận được đơn đặt hàng chế tạo tàu ngầm mới lớp Lada Type 677 từ Hải quân Nga, lớp tàu mới này là phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Lada của Nga”.