Nga khởi công xây dựng hệ thống radar phòng thủ tên lửa mới

ANTĐ - Ngày 13-8, Nga đã bắt đầu khởi công xây dựng một trạm radar cảnh báo sớm tên lửa tiên tiến, tại miền trung nước Nga, nhằm tăng cường khả năng của các hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.

Radar lớp Voronezh mới được xây dựng gần thị trấn Orsk, thuộc khu vực Orenburg, thuộc một phần của mạng lưới cảnh báo sớm tên lửa toàn diện. Dự kiến, mạng lưới này sẽ được hoàn thành tại Nga vào năm 2020, Đại tá Alexey Zolotukhin, phát ngôn viên bộ quốc phòng Nga, cho biết.

"Ngoài radar ở Orenburg, các công việc chuẩn bị cho việc xây dựng các radar thế hệ mới, đang được tiến hành tại các vùng lãnh thổ Altai và Krasnoyarsk," Zolotukhin cho biết thêm.

Công nghệ lắp ráp mới cho phép thời gian xây dựng và triển khai các hệ thống radar radar này, giảm xuống còn 12-18 tháng, so với 5-9 năm trước đây, vị phát ngôn viên này cho biết.

Radar phòng thủ tên lửa Voronezh của Nga

Đến nay, Nga đã xây dựng được 4 trạm radar lớp Voronezh, thuộc một phần của mạng lưới cảnh báo sớm tên lửa của Nga ở Krasnodar, Leningrad, Kaliningrad và Irkutsk. Trong đó, 2 trạm ở Kaliningrad và Irkutsk đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Các radar lớp Voronezh có tầm hoạt động 6.000 km. Chúng có thể được tái triển khai nhanh chóng tới một địa điểm mới và cần ít nhân viên hơn để vận hành, so với các trạm radar thế hệ trước.

Sau khi đến thăm một trạm radar Voronezh-M, ở khu vực Irkutsk tại Siberia hồi tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov cho rằng, các hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa thế hệ mới của Nga có hiệu suất tác chiến mạnh hơn nhiều, so với bất kỳ mẫu radar tương tự nào của nước ngoài.