- Tổng thư ký NATO nói gì về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine?
- Nga điều tiêm kích Su-27 ‘hộ tống’ máy bay quân sự Pháp
- Nguyên thủ Nga và Mỹ sẽ hội đàm trực tuyến nhằm giải tỏa căng thẳng
Nga kêu gọi NATO từ bỏ ý định kết nạp Ukraine và Gruzia nhưng bị liên minh quân sự này thẳng thừng khước từ |
Đối với Nga, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông vẫn là một trong những mối quan tâm an ninh hàng đầu, theo đó, Matxcơva liên tục nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, quá trình “lôi kéo Ukraine vào NATO” đang diễn ra có thể dẫn đến việc triển khai tên lửa và các loại vũ khí “gây bất ổn” khác ở Ukraine.
“Hành vi vô trách nhiệm như vậy tạo ra các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh của chúng tôi, gây ra rủi ro quân sự tiềm ẩn nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan, và có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn ở châu Âu”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, vì lợi ích cơ bản của an ninh châu Âu, NATO nên chính thức hủy bỏ tuyên bố năm 2008, vốn mở ra cho Gruzia và Ukraine, 2 nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây cơ hội gia nhập liên minh này.
Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg ngày 10-12-2021 đã nhanh chóng phản hồi trước việc Nga kêu gọi NATO từ bỏ ý định kết nạp Ukraine và Gruzia.
“Lập trường của NATO khi nói đến mối quan hệ của chúng tôi với Ukraine vẫn không thay đổi, nguyên tắc cơ bản là mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình… bao gồm cả loại thỏa thuận an ninh mà họ muốn tham gia”, ông Stoltenberg nói với các phóng viên.
Tại cuộc họp báo chung với tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Stoltenberg cũng cho biết: “Mối quan hệ của NATO với Ukraine sẽ được quyết định bởi 30 đồng minh NATO và Ukraine - không ai khác”.