Nga kết án tù 2 giáo sư tiết lộ bí mật tên lửa cho Trung Quốc

ANTĐ - Tòa án thành phố St Petersburg, Nga, ngày 20-6 đã kết án tù 2 giáo sư vì tiết lộ bí mật hệ thống tên lửa hạt nhân thế hệ kế tiếp của nước này cho Trung Quốc. 

2 giáo sư Yevgeny Afanasyev và Svyatoslav Bobyshev cùng làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Nhà nước Baltic ở St Petersburg, đã bán thông tin mật cho các quan chức tình báo Trung Quốc để lấy 7.000 USD trong một chuyến công tác tới nước này năm 2009.

Thông tin mật bao gồm những đặc điểm của tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm Bulava của Nga. Interfax dẫn lời các nhân viên điều tra Nga cho biết, giới chức tình báo Trung Quốc cũng đã tìm kiếm thông tin về các hệ thống tên lửa hạt nhân khác như Topol-M và Iskander. Sau khi bị bắt giữ hồi tháng 3-2010, ngày 20-6-2012, ông Afanasyev đã bị tòa án Nga tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù giam còn ông Bobyshev bị phạt tù 12 năm. 

Trung Quốc đã giảm mạnh việc mua các thiết bị quân sự của Nga trong thập niên qua. Các nhà phân tích Nga cho rằng Bắc Kinh tìm cách sao chép một số công nghệ quân sự tiên tiến của Nga, trong đó có các bộ phận của dòng chiến đấu cơ tàng hình mới T-50.