Nga, Indonesia ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh

ANTĐ - Ngày 18-5, Nga và Indonesia đã ký kết một thỏa thuận liên chính phủ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thảo thuận đã được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesian Joko Widodo, sau cuộc hội đàm tại thành phố nghỉ mát Sochi nằm bên bờ biển Đen.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin, ông Widodo nói rằng: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tình báo và đẩy mạnh các cuộc trao đổi giữa các cơ quan an ninh hai nước để chống khủng bố. Chúng tôi cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự, chuyển giao công nghệ và hợp tác chế tạo các sản phẩm quốc phòng”.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI và Su-27 của Nga trong biên chế không quân Indonesia

Tuy nhiên, đến nay những chi tiết về thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn chưa được công bố.

Nhưng hôm 17-5, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov cho biết, trong tuần này, Nga sẽ ký các thỏa thuận với Indonesia về việc cung cấp vũ khí và sản xuất đạn dược cho quốc gia Đông Nam Á này.

Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức hội đàm nhân dịp Tổng thống Widodo tới Sochi để tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác đối thoại Nga-ASEAN tại Sochi trong 2 ngày 18 và 19-5.

Cũng nhân dịp này, bộ ngoại giao hai nước đã ký kết một thỏa thuận hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Một bản ghi nhớ tương tực cũng được Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga và Cục Lưu trữ Quốc gia Indonesia ký kết.