Nga hy vọng sẽ sớm bán được xe bọc thép Tiger mới cho Ai Cập

ANTĐ -Công ty công nghiệp - quân sự (VPK) của Nga hy vọng sẽ sớm ký được hợp đồng cung cấp một loạt các xe bọc thép Tiger cho Ai Cập.

Nga hy vọng sẽ sớm bán được xe bọc thép Tiger mới cho Ai Cập ảnh 1

Xe bọc thép Tiger của Nga

"Nếu việc ký kết hợp đồng và tiến độ được đánh giá theo mức từ 0 đến 100%, tôi muốn nói Nga và Ai Cập hiện đang ở mốc 85%”, giám đốc điều hành VPK Alexander Krasovitsky nói với TASS tại triển lãm KADEX-2016 ở Kazakhstan hôm mùng 2-6.

Được biết, triển lãm KADEX 2016 là sự kiện diễn ra 2 năm/lần và bắt đầu từ năm 2010. Năm nay KADEX 2016 diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 5-6 ở Astana, Kazakhstan với sự góp mặt của hơn 300 thiết bị quân sự.

"Xe bọc thép Tiger hiện đang được nhiều nước ưa chuộng, do tính năng của nó rất hiệu quả. Tôi không muốn dự đoán bất kỳ điều gì vào thời điểm hiện nay, nhưng hy vọng hợp đồng sẽ sớm được ký kết giữa hai nước Nga và Ai Cập", ông Alexander cho biết thêm.

Xe Tiger là một loại phương tiện bọc thép đa năng của Nga. Phương tiện này được bọc thép tốt, khả năng cơ động cao, đã được Bộ Quốc phòng Nga chọn mua với số lượng lớn để trang bị cho các đơn vị trong quân đội.

Phương tiện này có thể chở được từ 6-9 binh sỹ. Được trang bị động cơ diesel, Tiger có thể tăng tốc độ lên 90 km/h khi đi trên đường đồi núi, và 150 km/h trên đường nhựa. Tiger có tải trọng 5,5 tấn, chiều dài 4,61 m, cao 2,2 m và rộng 2 m.

Khả năng cơ động, bảo vệ và mức độ tiện nghi của xe Tiger được đánh giá là hàng đầu thế giới.