Nga hoàn thành tái trang bị tên lửa chiến lược Yars vào năm 2021

ANTĐ - Ngày 23-7, phát ngôn viên Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết, việc tái trang bị hệ thống tên lửa chiến lược cơ động Yars mới nhất cho lực lượng này được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2021. 

Ngoài ra, phát ngôn viên Dmitry Andreyev nói với hãng thông tấn Itar-tass rằng một đơn vị tên lửa chiến lược ở Yoshkar-Ola sẽ được chuyển sang biên chế các hệ thống Yars vào năm 2016.

"Ngày 23-7-1985, trung đoàn tên lửa cơ động đầu tiên trang bị tên lửa liên lục địa đã được đưa vào trực chiến tại nước Cộng hòa Mari El. Đơn vị Yoshkar-Ola hiện đang được trang bị các hệ thống tên lửa cơ động Topol. Vào năm 2016, đơn vị này sẽ được tái trang bị các hệ thống tên lửa cơ động Yars mới nhất", ông Andreyev nói.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động Topol của Nga

Trong vài năm tới, các hệ thống tên lửa cơ động Topol vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt trong "lá chắn hạt nhân" của Nga. Khoảng 100 xe chở tên lửa cơ động hiện đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến trên khắp đất nước.

Hệ thống tên lửa cơ động Topol, được cho là không có đối thủ trên thế giới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu chiến lược. Trong hơn 30 năm qua, khoảng 100 vụ phóng tên lửa này đã được thực hiện mà không có một thất bại nào.

Yars là kết quả của sự hiện đại hóa hệ thống tên lửa Topol nhằm tiêu diệt các mục tiêu chiến lược cố định của đối phương bằng tên lửa RS-24. Hệ thống này đã gia tăng tổng sức công phá của các đầu đạn mang theo lên tương đương với 45 quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Trước đó, hôm 21-7, cố vấn Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Viktor Yesin cho biết, tất cả các đơn vị tên lửa thuộc lực lượng sẽ được tái trang bị các hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Yar và Yar-M trang bị tên lửa RS-26 vào năm 2021. Đến thời điểm đó, các hệ thống tên lửa cơ động Topol sẽ được loại biên.