Nga hé lộ kết quả đối thoại an ninh sơ bộ với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga hé lộ kết quả đối thoại an ninh sơ bộ với Mỹ khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergey Ryabkov mô tả cuộc đàm phán là “ấn tượng” nhưng đồng thời thừa nhận “đối thoại phức tạp, khó khăn”.
Nga hé lộ kết quả đối thoại an ninh sơ bộ với Mỹ. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Nga hé lộ kết quả đối thoại an ninh sơ bộ với Mỹ. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Ngày 9-1-2022, ông Ryabkov đã có cuộc đối thoại kéo dài 2 giờ với người đồng cấp Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, tại Geneva (Thụy Sĩ), trước thềm cuộc đàm phán quy mô lớn hơn giữa Mỹ và Nga vào hôm nay 10-1.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng về tình hình Ukraine.

Trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông về cuộc đối thoại sơ bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov mô tả cuộc đàm phán là “ấn tượng” nhưng thừa nhận “đối thoại khó khăn, phức tạp” khi 2 bên đi sâu vào vấn đề tranh cãi chính.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian vào ngày mai”, ông Ryabkov nói.

Nga hé lộ kết quả đối thoại an ninh sơ bộ với Mỹ khi các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này và phương Tây trong những tháng gần đây.

Các quốc gia phương Tây lo ngại về việc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng Điện Kremlin nhiều lần lên tiếng bác bỏ.