Nga gửi đoàn viện trợ phi quân sự sang miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 11-8, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga chuẩn bị khởi hành lên đường sang miền đông Ukraine dưới sự bảo trợ của Bộ Tình trạng khẩn cấp. 

"Đoàn xe sẽ sớm khởi hành thẳng tiến tới khu vực này", ông Peskov nói và khẳng định rằng sứ mệnh này sẽ được thực hiện mà không có sự tham gia nào của quân đội Nga.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso trong một cuộc điện đàm rằng, phía Nga, phối hợp với đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), sẽ gửi một đoàn viện trợ nhân đạo tới Ukraine.

Theo tuyên bố của điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với ông Barroso, ông Putin cũng chỉ trích “hậu quả kinh khủng của hoạt động quân sự do chính quyền Kiev tiến hành” ở miền đông Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một sứ mệnh nhân đạo ngay lập tức.

Nga gửi đoàn viện trợ phi quân sự sang miền đông Ukraine ảnh 1
Người dân miền đông Ukraine đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo thực sự


Trước đó, ngày 4-8, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gửi yêu cầu lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu và ICRC nhằm thành lập phái bộ thực hiện sứ mệnh nhân đạo đến đông nam Ukraine dưới sự bảo trợ của ICRC. Và chỉ có ICRC ủng hộ đề xuất của ông Lavrov.

Kể từ đó, đề xuất của Nga đã được các nhà lãnh đạo các quốc gia hàng đầu thế giới thảo luận rộng rãi. Mỹ, Canada, Anh và Đức cho rằng viện trợ nhân đạo của Nga chỉ nên được thực hiện sau khi Moscow có được sự đồng ý của Kiev, nếu không nó sẽ là "bất công và bất hợp pháp".

Ngày 11-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow và Kiev đã đạt được thỏa thuận cùng thực hiện một sứ mệnh nhân đạo dưới sự chỉ đạo của hội Chữ thập đỏ quốc tế, đồng thời kêu gọi phương Tây không gây cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho các khu vực miền đông Ukraine, nơi đang bị đe dọa bởi một thảm họa nhân đạo.