Nga giới thiệu xe trinh sát Strela 4x4 mới

ANTĐ -Công ty Strela, trực thuộc tập đoàn Almaz-Antey của Nga, vừa ra mắt một loại xe trinh sát 4x4 mới tại triển lãm quân sự KADEX 2016, diễn ở Kazakhstan từ ngày 2 đến 5-6. 

Xe trinh sát Strela mới được xây dựng trên khung gầm xe tải KamAZ-53949, có khả năng chống mìn và phục kích. Chiếc xe này được trang bị một loạt các thiết bị giám sát bao gồm radar và máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ. Nó có thể chở theo được 4 sĩ quan quân đội.

Xe trinh sát Strela 4x4

Strela 4x4 có thể được sử dụng cho tìm kiếm và phát hiện các mục tiêu đang di chuyển của quân địch ở cả đêm lẫn ngày. Mái sau của chiếc xe còn có camera độ phân giải cao, máy phát hiện tia laze hay thiết bị ghi hình ảnh nhiệt.

Radar của xe trinh sát Strela có thể phát hiện người ở khoảng cách 6km và các phương tiện chiến đấu ở khoảng cách tối đa 10km. Các hình ảnh thu được bởi camera và thiết bị hồng ngoại đều được hiển thị bên trong xe bằng màn hình màu tinh thể lỏng.

UAV T28 sẽ được gắn trên Strela  4x4

Hệ thống giám sát của chiếc xe cũng bao gồm một UAV T28, có thể hoạt động liên tục trong 60 phút, tầm hoạt động tối đa 10km và độ cao lớn nhất nó đạt được là 500m.

Chiếc xe được trang bị động cơ diesel tăng áp Cummins 6ISBe 350, có công suất 350 mã lực, vận tốc tối đa 90 km/h. Vũ khí điều khiển từ xa được gắn trên mái xe là súng máy 12,7mm. Súng máy này có thể quay được 360 độ, nâng lên cao 75 độ, hạ xuống thấp – 5 độ.