- Hàn Quốc ra mắt trực thăng Apache để thị uy với Triều Tiên
- Máy bay ném bom thế hệ mới của Mỹ sẽ có tên "B-21 Raider"
- Nga giới thiệu súng trường cỡ nhỏ thay thế AKS-74U
Hệ thống Gibka-S bao gồm một xe chỉ huy - kiểm soát và một xe chở hệ thống phóng tên lửa tự hành, tất cả đều được dựa trên xe bọc thép đa nhiệm Tiger-M do Công ty công nghiệp quân sự (VPK) chế tạo.

Hệ thống Gibka-S bao gồm một xe radar và một xe chở tên lửa
Đơn vị phóng của Gibka-S trang bị 4 tên lửa 9K388 Igla-S hoặc 9K333 Verba, 4 quả khác được đặt trong khoang tiếp đạn của chiếc xe. Kíp lái của chiếc xe hồm 4 người. Trong khi đó, xe kiểm soát và chỉ huy được trang bị radar tầm ngắn Garmon, có thể điều khiển các phương tiện chiến đấu ở khoảng cách 8 – 17km. Gibka-S có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu bay tầm thấp trong điều kiện cả đêm lẫn ngày.
Theo thông tin từ KBM, tên lửa Igla-S có trọng lượng 10,6 kg, tầm bắn 6.000m và thời gian triển khai 13s. Nó có thể tiêu diệt được mục tiêu trên không ở tầm cao tối đa 3.500m bằng đầu dò hồng ngoại. Trong khi đó tên lửa Verba cũng có tầm bắn 6.000m nhưng tầm cao tối đa tiêu diệt mục tiêu lại lên tới 4.500m.
Xe chở Tiger-M mà Gibka-S sử dụng có trọng lượng 7.800kg, dài 5.700mm, rộng 2.400m và cao 2.500m. Nó được trang bị động cơ YAMZ công suất 215 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h, tầm hoạt động 1.000km cùng sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau. Chiếc xe có khả năng chống đạn 5.56mm và 7.62mm ở khoảng cách 30mm.