Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa ATACMS nhiều khả năng sắp được cung cấp cho Ukraine khi Quốc hội Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Biden sớm triển khai.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Việc chuyển giao loại vũ khí này nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, bà Elissa Slotkin - một thành viên của Đảng Dân chủ đã thông báo điều này và được hãng tin CNN đăng tải.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
"Một trong những lý do quan trọng nhất để chuyển giao tên lửa ATACMS vào lúc này chính là việc binh sĩ Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây đạt hiệu quả", bà Slotkin nói.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Điển hình là việc hai tuần nay, Nga buộc phải tạm dừng những cuộc tấn công bất chấp các tuyên bố cứng rắn từ Điện Kremlin, lý do dẫn tới tình trạng trên là nhiều kho đạn của họ đã bị pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS (do Mỹ sản xuất và binh lính Ukraine sử dụng) phá hủy.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
"trong vòng 3 đến 6 tuần tới vũ khí mới sẽ được chuyển giao", Hạ nghị sĩ Elissa Slotkin nói.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã loại bỏ 40.000 binh sĩ Nga, tổn thất tính cả bị thương lên tới 160.000 người.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Số liệu này chênh rất lớn với số liệu của Mỹ, có thể bắt nguồn từ cách tính, khi phía Mỹ chỉ xác định thương vong xảy ra trong những đơn vị tác chiến chính quy của Quân đội Nga.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Trong khi đó, phía Ukraine tính gộp cả Quân đội Nga, lực lượng ly khai miền Đông thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như lính đánh thuê thuộc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Trong thời gian tới, nếu tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS được chuyển giao cho Quân đội Ukraine thì dự báo Nga sẽ còn phải hứng chịu thiệt hại ở mức độ cao hơn hiện nay rất nhiều.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Tên lửa ATACMS với tầm xa 300 km và sức mạnh hơn hẳn so với đạn rocket dẫn đường M31 hiện nay Quân đội Ukraine đang sử dụng, sẽ cho phép thực hiện đòn đánh vào mục tiêu nằm sâu hơn nữa trong hậu phương của Nga.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Khi đó vấn đề đảm bảo hậu cần của quân Nga sẽ đứng trước khả năng bị gián đoạn, bởi họ khó lòng tổ chức tuyến cung cấp liền mạch kéo dài hàng trăm km cho những đơn vị ở tiền phương.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Không chỉ có vậy, khả năng đánh chặn loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này của những hệ thống phòng không đình đám như S-400 Triumf, S-300VM Antey-2500... cũng bị nghi ngờ rất nhiều, nếu thất bại trước ATACMS thì Nga khó lòng kiếm thêm được hợp đồng xuất khẩu.
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine
Nga giật mình khi Quốc hội Mỹ thúc giục chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine