Nga giám sát chặt tàu chỉ huy Hạm đội 6 Mỹ có thể vào Biển Đen

ANTD.VN - Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga sẵn sàng điều tàu giám sát chặt chẽ sự di chuyển của USS Mount Whitney, tàu chỉ huy của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ nếu tàu này tiến gần bờ biển nước Nga.

Tàu USS Mount Whitney của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ ngày 11-10 thông báo, tàu USS Mount Whitney đã tiến vào Biển Đen một ngày trước đó.

Mỹ không thông báo về mục tiêu di chuyển, nhưng theo Pravda, thủy thủ đoàn Mỹ sẽ cùng luyện tập với các đồng minh NATO về phối hợp đảm bảo an ninh trong khu vực Biển Đen.

“Tại thời điểm này, việc theo dõi tàu USS Mount Whitney được thực hiện bởi các trạm mặt đất cố định, con tàu ở phía tây Biển Đen với cự ly khá xa, tạm thời không cần thiết cho tàu theo dõi. Nếu tàu chiến Mỹ di chuyển về hướng bờ biển Nga thì một tàu của Hạm đội Biển Đen sẽ được điều động theo sát, với sự tham gia của máy bay”, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hạm đội 6 của Mỹ đóng tại Italia, tiến hành các hoạt động với các nước đồng minh và đối tác để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở châu Âu và châu Phi.