Nga dùng Su-24 theo dõi NATO ở biển Đen

ANTĐ - Hạm đội biển Đen Nga đang luyện tập khoa mục máy bay chiến đấu ở vùng biển trung lập, nhằm theo dõi hành động của các tàu chiến NATO đang hiện diện ở đây, một nguồn tin từ đại bản doanh hải quân Nga cho biết hôm 28/5.

“Những bài diễn tập tấn công bằng máy bay nhằm tạo ra một mặt trận giả trên vùng trung lập ở biển Đen”, nguồn tin từ hải quân Nga cho biết. Những bài diễn tập này đều được thực hiện bởi phi cơ tấn công Su-24, cho phép quan sát hành động của các tàu chiến NATO, được cho là đang gia tăng sự hiện diện ở biển Đen trong vài tháng gần đây.

Phi cơ chiến đấu Su-24 của Nga

Các thành viên NATO đã triển khai 3 tàu chiến đến biển Đen trong tháng 5, bao gồm tàu khu trục nhỏ lớp La Fayette có tên Surcouf, tàu do thám Dupuy de Lôme và tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga có tên Ticonderoga của Mỹ.

Hải quân Nga khẳng định những chuyến bay của mình đều được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và trên vùng biển trung lập.

Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen vừa phát biểu hôm 27/5 rằng, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện hải quân ở vùng biển Baltic và biển Đen giữa lúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang diễn ra.

Vào hôm 25/5, chính quyền Ukraine đã tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm kể từ sau cuộc đảo chính phế truất tổng thống Viktor Yanukovych vào hồi tháng 2. Cuộc bỏ phiếu được thực hiện trong thời gian chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn đang diễn ra nhằm trấn áp những người li khai thân Nga, vốn từ chối công nhận sự hợp pháp của chính phủ Kiev.