Nga dùng những hệ thống tên lửa phòng không ‘khủng’ trong tập trận

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa cho hay, họ đã quyết định đưa một loạt hệ thống tên lửa phòng không “hàng khủng” là S-400 và S-300 để sử dụng trong cuộc tập trận Caucasus-2016 quy mô lớn ở khu vực Astrakhan thuộc miền nam nước này.

Hệ thống Pantsir-S1 có sức mạnh phòng thủ đáng gờm

Được biết, theo kế hoạch, S-400 và S-300 sẽ được sử dụng cùng hệ thống Pantsir-S1 để tấn công các mục tiêu giả định trên không với các mức khó về độ cao và tốc độ khác nhau.

Hệ thống Pantsir-S1 thuộc loại “lai” cả sức mạnh của tên lửa với pháo, khi được trang bị pháo phòng không kết hợp cùng tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung.

Cuộc tập trận Caucasus-2016 thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi quy mô lớn, với 12.500 binh sĩ tham gia. Dự kiến, cuộc tập trận này sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 5-9.