Nga đưa vào trực chiến nhiều hệ thống S-400 tại khu vực tây bắc

ANTĐ - Ngày 10-12, phát ngôn viên Quân khu phương Tây của Nga cho biết, nước này đã đưa nhiều hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph vào trực chiến tại khu vực tây bắc. 

Đại tá Igor Muginov cho biết trong một cuộc họp báo rằng: “Nhiều hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph (NATO gọi là SA-21 Growler) đã được đưa vào trực chiến để bảo vệ không phận của Nga tại khu vực tây bắc”.

Theo đó, các nhân viên vận hành tên lửa S-400 sẽ kiểm tra sự tích hợp của các hệ thống này với hệ thống phòng thủ vũ trụ hiện tại của Quân khu phương Tây tại đường biên giới tây-bắc và tiến hành một số cuộc diễn tập đặc biệt.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hệ thống S-400 Triumph được đưa vào biên chế trong quân đội Nga từ năm 2007. Tính đến cuối năm 2015, tổng số 11 trung đoàn phòng không đã được trang bị các hệ thống tên lửa này và đến cuối năm 2016, số lượng đó sẽ được tăng lên 16 trung đoàn.

S-400 được thiết kế để tiêu diệt toàn bộ các loại máy bay và tên lửa hiện đại và tương lai. Hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động lực ở khoảng cách 400km và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/giây ở khoảng cách tới 60km.

Những mục tiêu như vậy bao gồm tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược và các tên lửa đạn đạo. Các radar của hệ thống có thể bắt được mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600km.